Xe cảnh sát chi chít vết đạn sau vụ đấu súng chết chóc ở Mỹ

Tối 29/5 (theo giờ Việt Nam), ít nhất ​hai người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thành phố Houston thuộc bang Texas, Tây Nam nước Mỹ.
Xe cảnh sát chi chít vết đạn sau vụ đấu súng chết chóc ở Mỹ ảnh 1Đối tượng nã đạn bắn chết một người đang ngồi trong xe ôtô. (Nguồn: abcnews)

Tối 29/5 (theo giờ Việt Nam), ít nhất ​hai người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại thành phố Houston thuộc bang Texas, Tây Nam nước Mỹ.

Cảnh sát Mỹ cho biết hai đối tượng đã bất ngờ nã đạn bắn chết một người đang ngồi trong xe ôtô.

Cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế được các đối tượng. Một thủ phạm bị bắn chết và thủ phạm còn lại bị thương nặng sau một cuộc đấu súng với cảnh sát. Vụ việc cũng khiến 2 cảnh sát bị thương. 

Trước đó ​ba ngày, một vụ xả súng cũng đã xảy ra tại một phòng nhạc ở quận Manhattan, thành phố New York. Vụ việc đã khiến các khán giả hoảng loạn chạy ra ngoài.

Trong số các nạn nhân, một người đàn ông 34 tuổi bị bắn vào ngực và một người đàn ông 33 tuổi bị bắn vào bụng. Một trong 2 nạn nhân này đã tử vong. Ngoài ra, 2 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Vấn đề sở hữu súng đạn nhiều năm qua là vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ khi liên tiếp xảy ra các vụ xả súng nghiêm trọng. Theo luật của bang Virgina, nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Súng đạn Quốc gia Mỹ, việc mang theo súng là được phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục