Xe cao cấp Equus của Hyundai sẽ được bán tại Mỹ

Equus của Hyundai sẽ được bán tại thị trường Mỹ vào cuối năm tới. Tại Hàn Quốc, xa này được xếp ngang hàng với Lexus, BMW và Mercedes.
Hyundai Motor America thông báo những chiếc sedan sang trọng của Hyundai sẽ được bán tại Mỹ vào cuối năm tới.

Equus hiện đang nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc.

Chiếc Equus được Hyundai phát triển từ chiếc Genesis, mẫu xe sang trọng đầu tiên của hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Hàn Quốc. Đầu năm nay, Genesis đã đoạt giải thưởng “Xe của năm ở khu vực Bắc Mỹ”. Trong tháng 7, số xe Genesis được bán ra tăng tới 225,5% so với tháng trước, góp phần nâng tổng số xe của Hyundai bán được tại Mỹ tăng 19,5%.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Equus được xếp ngang hàng với Lexus, BMW và Mercedes. Hãng cho biết sẽ giới thiệu chiếc xe với người tiêu dung Mỹ tại Triển lãm xe hơi New York, được tổ chức vào tháng 4/2010.

Theo một số nguồn tin, có thể Hyundai Equus sẽ được đổi tên khi thâm nhập thị trường Mỹ.

Với những chiếc xe hơi sang trọng, nhà sản xuất Hàn Quốc đang muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt người tiêu dùng, từ một mác xe bình dân thành một mác xe biểu trưng cho sự thành đạt.

Trong một động thái khác, hai hãng xe Hàn Quốc là Hyundai Motor Co và Kia Motor Corp sẽ kết hợp nghiên cứu, sản xuất và phát triển dòng xe hơi tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Đây là động thái hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Hàn Quốc (với nhiều chính sách ưu đãi) để phát triển xe “xanh”.

Theo kế hoạch, Hyundai và Kia sẽ tiến hành sản xuất những chiếc xe hybrid và xe chạy nhiên liệu hydrogen trong vòng 2 đến 3 năm tới. Vào năm 2012, những chiếc xe hybrid Hàn Quốc sẽ được bán tại Mỹ.

Tháng trước, Hyundai và Kia cho biết từ nay đến 2013, họ sẽ đầu tư tổng số tiền lên đến 3,28 tỷ USD để phát triển những dòng xe ít khí thải độc hại. Đầu tháng 7/2009, Hyundai cho ra mắt chiếc Avante hybrid, còn Kia giới thiệu chiếc Forte hybrid với công chúng./.
Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục