Xe cấp cứu đâm đuôi xe bồn làm 1 người chết, 4 người bị thương

Xe chở bồn biển kiểm soát 51C-697.85 đang dừng ở làn khẩn cấp thì bị xe cấp cứu 115 mang biển kiểm soát 49A-129.98 đâm từ phía sau, tài xế xe cấp cứu tử vong.

Đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (VEC-E) cho biết vào lúc 5 giờ 30 ngày 3/10, trên lý trình km21+950 hướng từ Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe chở bồn biển kiểm soát 51C-697.85 đang dừng ở làn khẩn cấp thì bị xe cấp cứu 115 mang biển kiểm soát 49A-129.98 đâm từ phía sau.

Xe bồn do ông Nguyễn Thành Công, ngụ Cam Ranh, Kháng Hòa điều khiển.

Vụ tai nạn làm tài xế xe cấp cứu mắc kẹt trong cabin. Trên xe lúc đó có 1 bệnh nhân bị gãy hai chân đang được đưa đi cấp cứu, 1 bác sỹ và 2 người nhà đi cùng.

Sau tai nạn, 5 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai). Hai phương tiện được đưa về Công an huyện Long Thành xử lý. Đến 7 giờ cùng ngà, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, sáng cùng ngày, tài xế xe cấp cứu đã tử vong, 1 người bị chấn thương sọ não. Bệnh nhân nằm trên xe cấp cứu bị chấn thương đầu. Ngoài ra, một người khác cũng ngồi trên xe cấp cứu bị chấn thương cột sống.

Hiện các nạn nhân bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát giao thông và Công an huyện Long Thành điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục