Xe cẩu va chạm với xe bồn, xăng đổ lênh láng trên Quốc lộ 1A

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe cẩu và xe chở bồn xăng, khiến hàng trăm lít xăng chảy lênh láng ra mặt đường.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A (thuộc khu vực quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe cẩu và xe chở bồn xăng.

Vụ va chạm đã khiến hàng trăm lít xăng chảy lênh láng ra mặt đường.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa tuyến Quốc lộ 1A để giải quyết sự cố, khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc nghiêm trọng trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe cẩu mang biển số 53S-3379 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ huyện Bình Chánh về Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh), khi đến đoạn giữa cầu Bình Thuận (nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn chở xăng mang biển số 51C-549.74 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Tay cẩu của chiếc xe cẩu đã đâm thủng một lỗ lớn sau bồn xe chở xăng khiến hàng trăm lít xăng trong bồn chảy lênh láng khắp mặt đường, đe dọa sự an toàn của các phương tiện đang tham gia giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng một số lực lượng khác đã được huy động để phong tỏa khu vực và hút xăng ra khỏi xe. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, sẵn sàng ứng phó sự cố cháy nổ nếu xảy ra.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường sự cố tràn xăng trên tuyến Quốc lộ 1A đã được giải quyết xong, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục