Đăng kiểm gây tắc đường

Xe chờ đăng kiểm gây tắc giao thông ở Vĩnh Phúc

Tình trạng xe chờ đăng kiểm nối đuôi nhau gây ách tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại Quốc lộ 2, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Thời gian gần đây, tình trạng xe chờ đăng kiểm nối đuôi nhau gây ách tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại đoạn km 31, Quốc lộ 2, thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Các loại xe ôtô lớn, nhỏ nối đuôi nhau thành một hoặc hai, ba hàng dàn ra đường, đặc biệt vào lúc cao điểm 8 giờ đến 10 giờ 30 có lúc đếm được 40-50 xe để vào Trung tâm đăng kiểm tỉnh Vĩnh Phúc...làm cho người và phương tiện giao thông đi qua lại nơi đây khá khó khăn. Các xe qua đây thường xuyên phải chờ đợi vừa hao tốn nhiên liệu, lãng phí thời gian của nhiều hành khách.

Anh Hải, lái xe tải ở huyện Yên Lạc cho biết, trước đây mỗi xe vào chỉ đăng kiểm, mua bảo hiểm là xong. Giờ đây, ngoài các công việc vừa nêu các xe còn phải chờ đợi mua một số phí bảo trì đường bộ, xe cũ mua đi bán lại còn làm thủ tục để sang tên đổi chủ...

Chính vì làm nhiều giấy tờ, thủ tục khai báo, nộp tiền do đó thời gian mỗi xe vào rất lâu, thông thường trước đây mỗi xe vào Trung tâm đăng kiểm làm các công việc cho đến khi hoàn tất mất từ 25 đến 30 phút thì bây giờ thời gian làm loại thủ tục tăng gần gấp hai lần trước đây.

Ngay từ buổi sáng, nhiều xe từ các địa phương dồn về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc nhưng do giữa Trung tâm đăng kiểm và tuyến Quốc lộ 2 quá gần, trong khi đó Trung tâm đăng kiểm có phạm vi rất nhỏ hẹp, sân chỉ chứa trên dưới 10 xe ôtô lớn nhỏ và các xe đến Trung tâm đăng kiểm trước khi được mời gọi vào đành chọn đường Quốc lộ làm nơi đỗ và chờ, nên gây ách tắc cục bộ giao thông Quốc lộ 2.

Thực trạng này đòi hỏi ngành giao thông Vĩnh Phúc cần có giải pháp sắp xếp, quy hoạch, mở rộng thêm cơ sở, bến bãi, có lịch làm việc phù hợp để khắc phục các loại xe ôtô tràn ra đỗ ra đường, ảnh hưởng đến tuyến giao thông nội thị, giao thông huyết mạch này./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục