Xe chở dầu bốc cháy làm ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngày 8/1, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và một số người bị thương khi một xe chở dầu bị lật và bốc cháy tại thành phố Lagos.
Xe chở dầu bốc cháy làm ít nhất 15 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ xe chở dầu bị bốc cháy. (Nguồn: tribune.com.ng)

Ngày 8/1, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và một số người bị thương khi một xe chở dầu bị lật và bốc cháy tại thành phố Lagos, trung tâm tài chính của Nigeria.

Theo Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương) đêm 7/1 tại tuyến đường cao tốc Apapa-Oshodi, nối sân bay quốc tế Lagos và cảng biển của thành phố.

Ngoài thương vong, vụ tai nạn đã khiến 4 nhà dân, 4 xe buýt và hơn 60 cửa hàng gần hiện trường bị phá hủy, đồng thời gây tắc nghẽn nhiều giờ trên một trong những tuyến giao thông quan trọng nhất của thành phố. Sau khoảng 5 giờ, đám cháy đã được dập tắt.

Ủy ban an toàn đường bộ liên bang Nigeria (FRSC) cho biết tình trạng đường sá và phương tiện giao thông xuống cấp, tài xế không tuân thủ luật giao thông, lái xe quá tốc độ và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là các nguyên nhân chính gây các vụ tai nạn đường bộ tại Nigeria.

Cùng ngày tại Pakistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương khi 2 xe chở khách đâm vào nhau và lao xuống vực gần thành phố Murree thuộc tỉnh Punjab, phía Bắc nước này.

Theo các nguồn tin cảnh sát và y tế, thương vong có thể sẽ tăng do một số hành khách còn bị mắc kẹt. Truyền thông địa phương cho biết hai xe khách nói trên chở hơn 50 hành khách. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do đường trơn trượt. Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn.

Tổng thống Pakistan Nawaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan nhanh chóng xúc tiến công tác cứu hộ và lên kế hoạch quản lý giao thông trong mùa mưa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục