Xe chở gas bị lật giữa đèo Hải Vân gây ách tắc kéo dài

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong toả và điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường túc trực đề phòng tình huống xấu.
Xe chở gas bị lật giữa đèo Hải Vân gây ách tắc kéo dài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đến hơn 16 giờ 30 ngày 4/3, hiện trường vụ xe chở gas bị lật trên đèo Hải Vân cơ bản đã được các lực lượng chức năng khắc phục và đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.

Khoảng 11 giờ ngày 4/3, tại khu vực đèo Hải Vân, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn lật xe bồn chở gas, rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 16M-7295 do tài xế Phan Văn Diện, sinh năm 1979, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng điều khiển kéo theo bồn chứa gas mang biển kiểm soát 29R-0586 chạy theo hướng Nam - Bắc.

Trong lúc vào khúc cua gấp, tài xế đã không làm chủ được tay lái khiến toàn bộ chiếc xe bồn chở gas bị lật nghiêng.

Lúc này, trong bồn chứa có hơn 16 tấn gas của Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng, đóng tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong toả và điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường túc trực đề phòng tình huống xấu.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã thông báo cho cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để phối hợp chặn xe lưu thông qua đèo từ cả hai phía để không cho các phương tiện lưu thông qua lại; đồng thời phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ.

Vụ tai nạn xảy ra đã gây ách tắc kéo dài tại hai phía đèo.

Địa điểm xảy ra tai nạn gần với khu vực kho chứa của nhiều đơn vị phân phối, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đà Nẵng nên lính cứu hỏa liên tục dùng nước để tưới lên bồn đề phòng xảy ra cháy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục