Xe container hóa chất bị lật trên cầu vượt Cát Lái

Chiếc xe đầu kéo chở container chứa hóa chất lưu thông trên cầu vượt Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị lật ngay trên cầu.
Vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 11/8, một chiếc xe đầu kéo chở container chứa hóa chất đang lưu thông trên cầu vượt Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bị lật ngang ngay trên cầu.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi xe kéo chở container có biển kiểm soát 57K-5020 và sơmi rơmóoc có biển kiểm soát 51R-2999 lưu thông theo hướng từ quận Thủ Đức về hướng cảng Cát Lát, quận 2 khi đi qua cầu vượt Cát Lái với tốc độ cao đã bị nghiêng đổ sang bên trái và đổ xuống thành cầu.

Vụ tai nạn đã làm cho tài xế xe đầu kéo bị gẫy chân và nhiều thùng hóa chất bị bể, đổ tràn ra đường.

Theo đơn vị quản lý cầu vượt Cát Lái, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế khi chạy lên cầu vượt đã chạy với tốc độ cao, đồng thời do xe chở chất lỏng dẫn đến thân xe bị dao dộng, kéo nghiêng xe sang bên phải dẫn đến bị nghiêng đổ. Rất may do thanh chắn cầu tốt, có độ cứng cao nên xe container không rơi xuống làn đường với rất đông ôtô, xe máy đang lưu thông bên dưới.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và công nhân quản lý cầu vượt Cát Lái đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 18 giờ, ba xe cứu hộ của công ty Kiến Tường đã được điều động để đưa xe và container ra khỏi vị trí tai nạn. Mặt khác, do lượng hóa chất tràn ra đường lớn nên hai xe phòng cháy chữa cháy của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cũng được điều đến hiện trường để xử lý, trước khi cho các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Trước đó, vào ngày 26/7, một vụ tai nạn tương tự cũng đã xảy ra ngay tại vị trí này khi xe container chở ngũ cốc bị lật nhào do chạy với tốc độ cao./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục