Xe điện chạy dưới nước

Hàn Quốc sản xuất ôtô điện chạy được dưới nước

Ôtô điện chạy được dưới nước tên là MAV có 4 chỗ ngồi, tốc độ 80km/giờ, tầm hoạt động 130km và có khoang lái rỗng như chiếc thuyền.
Lái một chiếc xe điện xuống hồ nước và tận hưởng không khí mát lạnh ùa vào khoang lái trống của chiếc xe tưởng chừng là một việc làm không mấy “tỉnh táo.” Tuy nhiên, một hãng xe Hàn Quốc đã sản xuất mẫu xe này.

CT&T, hãng chuyên sản xuất xe điện tại Hàn Quốc, đã rất tự hào khi mang mẫu xe độc đáo của mình tới dự triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, tổ chức tại Detroit, Mỹ.

Chiếc xe mang tên MAV 4 chỗ ngồi này có thể đạt tốc độ 80km/giờ, có tầm hoạt động 130km và có khoang lái rỗng như một chiếc thuyền. Khi chạy dưới nước, chiếc xe-thuyền này đạt tốc độ khoảng 18km/giờ.

Tại triển lãm xe hơi Detroit, chiếc MAV thu hút được rất nhiều sự chú ý của người xem, nhất là khi nó được ông Joseph J.White, Giám đốc điều hành của CT&T Mỹ giới thiệu: “Ở Michigan có rất nhiều hồ và mọi người có thể tìm được đường đi ngắn nhất để về nhà với phương tiện này.”

Hiện tại, MAV mới chỉ có mẫu chế thử.

Nhà sản xuất đang hy vọng mẫu xe sản xuất hàng loạt sẽ được bán ra thị trường vào cuối năm 2010 với giá bán khoảng 30.000 USD/chiếc.

Chiếc xe 6 bánh này sử dụng động cơ điện công suất 7 KW và ắcquy acid.

Khi chạy dưới nước, những bánh xe sẽ trở thành “chân vịt” có đường kính 10 inch, “vẫy” 2 bên xe.

“Đã có một người phụ nữ hỏi tôi: Ông có chắc một chiếc xe điện có thể hoạt động dưới nước?” ông White nói với báo giới, “Tôi trả lời: Bà thấy đấy, mọi chiếc thuyền đều khởi động động cơ bằng điện. Hãy yên tâm. Hệ thống điện và ắcquy trên xe đều được thiết kế chịu nước.”

Hãng CT&T đang chờ đợi phản ứng của thị trường với mẫu xe mới này./.
Lâm Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục