Xe điện có thể sạc pin không dây khi đang chạy

Chiếc xe điện trực tuyến, có thể sạc pin không dây khi đang chạy, được sử dụng lần đầu tiên tại Công viên lớn Seoul ở Hàn Quốc.
Một chiếc xe điện trực tuyến, có thể sạc pin không dây khi đang chạy, đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên hôm 8/3 tại Công viên lớn Seoul ở Hàn Quốc.

Được chào hàng như loại xe thân thiện môi trường thế hệ kế tiếp, chiếc xe này có thể hoạt động không cần các ắc quy lớn, đắt tiền..

Theo The Korea Herald, chiếc xe được Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc (KAIST) nghiên cứu phát triển này sử dụng một loại ắc quy có kích thước chỉ bằng 1/5 các loại ắc quy lớn được dùng trong các loại xe điện khác.

Xe trực tuyến được cung cấp năng lượng nhờ điện phát ra từ một hệ thống nam châm.

Xe này có thể chạy lên đến 40 km/giờ, hoạt động ở đường vành đai 2,2km vòng quanh công viên nhưng nạp điện trong khoảng 400m đầu tiên của chặng đường.

Chủ tịch KAIST, Suh Nam-pyo cho biết xe điện trực tuyến không thải ra cácbon điôxít, giúp chúng ta giải quyết được vấn đề môi trường và năng lượng.

Các quan chức cho hay thành phố Seoul có thể sử dụng các xe buýt trực tuyến trên các đường riêng của Thủ đô vào đầu năm tới nếu loại xe tại Công viên lớn Seoul hoạt động thành công./.

Xuân Triển (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục