Xe đua chạy bằng dầu thực vật và cặn dầu

Chiếc xe đua thân thiện với môi trường chạy bằng dầu thực vật hoặc cặn dầu có linh kiện được làm từ cà rốt, tinh bột và cây gai.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Warwick, Anh sau hơn chín tháng tìm tòi nghiên cứu cuối cùng đã chế tạo được chiếc xe đua thân thiện với môi trường chạy bằng dầu thực vật hoặc cặn dầu.

Linh kiện của chiếc công thức 3 này được làm từ các vật liệu như cà rốt, tinh bột và cây gai. Ngoài ra, chiếc xe này còn được lắp đặt một động cơ hai lít do công ty BMV chế tạo.

Sau đó, các nhà thiết kế đã tiến hành cải tạo động cơ để nó có thể chạy được bằng nhiên liệu từ dầu thực vật hoặc các cặn dầu thải ra trong quá trình sản xuất kẹo sôcôla.

Tốc độ tối đa của chiếc xe này có thể lên tới 217km/h, chỉ cần 2,5 giây để đạt tốc độ 97km/h tính từ vạch xuất phát.

Giá của chiếc xe này vào khoảng 200.000 USD./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục