Xe Falcon sản xuất tại Australia sắp biến mất

Những chiếc xe Falcon tại Australia sẽ đi vào dĩ vãng, khi hãng Ford quyết định chỉ sản xuất một loại sàn xe thống nhất trên toàn cầu.
Những chiếc xe Ford hiệu Falcon sản xuất hoàn toàn tại Australia có thể sớm đi vào dĩ vãng khi hãng Ford quyết định sản xuất thống nhất chỉ một loại sàn xe duy nhất trên toàn thế giới.

Năm 2010, loại xe hiệu Falcon sẽ kỷ niệm 50 năm lăn bánh trên các nẻo đường ở Australia. Tuy nhiên, Chủ tịch hãng Ford Alan Mulally cho biết hãng sẽ chỉ sản xuất loại sàn xe cỡ lớn sử dụng cho tất cả các thị trường trên thế giới trong khuôn khổ chương trình One Ford của hãng.

Phát biểu với hãng tin Fairfax trong cuộc triển lãm xe hơi tại Detroit, Mỹ, ông Mulally cho biết điều tốt nhất đối với hãng Ford là đưa quy mô và số lượng ra thị trường. Hãng sẽ chỉ sản xuất một loại xe chứ không có kiểu riêng cho từng nước.

Ford đang phấn đấu trở thành một trung tâm quyền lực toàn cầu trong cuộc cạnh tranh với các hãng xe hơi lớn trên thế giới.

Dự kiến kế tục loại xe Falcon do Australia thiết kế và lắp động cơ là loại xe dựa trên kiểu Ford Taurus sản xuất tại Mỹ, vốn khác với Falcon ở chỗ là xe cầu trước chủ động.

Xe Taurus được nhập khẩu vào Australia vào cuối những năm 1990 nhưng không giành được nhiều sự ưa chuộng.

Ông Mulally không cho biết liệu Ford Australia có giữ vai trò hàng đầu trong việc phát triển sàn xe ôtô cỡ lớn của Ford hoặc kiểu xe đó có được sản xuất tại Australia hay không.

Chủ tịch Ford Australia, ông Marin Burela bày tỏ hy vọng rằng năng lực kỹ thuật của người Australia sẽ được sử dụng vào dự án này. Quyết định về việc loại xe mới sử dụng cầu trước hay cầu sau sẽ được đưa ra trong một năm tới.

Theo ông Mulally, Ford Australia có thể giúp phát triển sàn xe Mustang dẫn động bằng bánh xe sau.

Xe Ford Falco được giới thiệu lần đầu tiên tại Australia vào năm 1960 và trở thành xương sống trong hoạt động sản xuất ôtô của hãng Ford tại Australia.

Năm 2009, Falcon là loại xe bán chạy thứ năm ở Australia với doanh số 31.023 chiếc được bán ra. Trong khi đối thủ hàng đầu của hãng tại Australia là Holden Commodore bán được 44.387 chiếc, đứng đầu trong số các hãng xe hơi tại nước này.

Giá nhiên liệu tăng cao trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến doanh số bán xe Falcon nói riêng và ngành sản xuất xe hơi của Australia nói chung./.
Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục