Xe Freeride chạy điện làm "điên đảo" các tay đua

Các nhà sản xuất KTM Freeride - môtô đua chạy bằng điện - hy vọng các tay đua "vừa hứng thú với tốc độ, vừa an tâm vì bảo vệ môi trường."
KTM, hãng chế tạo xe máy nổi tiếng của Australia đang làm “điên đảo” những tay đua xe máy địa hình bằng sản phẩm môtô đua Freeride chạy điện.

Xe đua địa hình phần lớn được các tay đua sử dụng vượt địa hình gồ ghề bằng những cú bay người và nhào lộn trên không. Đây là môn thể thao biểu diễn mà các tay đua ghi điểm bằng kỹ thuật nhào lộn và tiếp đất chứ không phải bằng tốc độ xe.

Ngay từ khi xuất hiện tại Triển lãm xe hơi Tokyo 2010, mẫu xe này đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khách thăm quan.

Thông tin từ nhà sản xuất cho biết mẫu xe này sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2011, từ nhà máy của KTM ở Mattighofen.

“Với việc cho ra đời chiếc xe đua đầu tiên không khí thải, chúng tôi, với tư cách là nhà sản xuất xe đua địa hình hàng đầu thế giới, muốn các tay đua vừa hứng thú với tốc độ chiếc xe, vừa an tâm vì mình đã tham gia bảo vệ môi trường," ông Stefan Pierer, Giám đốc điều hành của KTM Sportmotorcycle AG nói.

Chiếc xe đua địa hình chạy điện KTM Freeride nặng 90kg (cả ắcquy), đạt tốc độ tối đa 70km/giờ. Bình điện của xe được xạc đầy trong vòng 90 phút và có thể sử dụng suốt 500 lần sạc.

KTM Freeride có giá khoảng 10.000 euro./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục