Xe hậu cần của NATO ở Pakistan bị tấn công

Sáng 13/12, các phần tử đeo mặt nạ bị tình nghi thuộc phiến quân Taliban đã tấn công một doanh trại hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở gần thành phố Peshawar của Pakistan, đốt phá 25 xe tải.

Sáng 13/12, các phần tử đeo mặt nạ bị tình nghi thuộc phiến quân Taliban đã tấn công một doanh trại hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở gần thành phố Peshawar của Pakistan, đốt phá 25 xe tải.
 
 Đây là vụ tấn công thứ năm nhằm vào các đoàn xe hậu cần của liên quân tại một doanh trại gần Peshawar trong vòng 10 ngày qua.

Cảnh sát địa phương cho biết phiến quân đã sử dụng bom chùm để đốt phá xe tải và côngtennơ chở dầu, sau đó tháo chạy. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực cứu được 19 xe.

An ninh đã được thắt chặt sau khi xảy ra vụ tấn công lớn hồi cuối tuần trước, trong đó có hàng trăm xe tải bị đốt phá. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng rất khó bảo vệ toàn bộ khu vực xung quanh thành phố Peshawar, nơi có 13 doanh trại hậu cần của NATO.

Hiện khoảng 75% số hàng tiếp tế cho lực lượng liên quân ở Afghanistan được vận chuyển qua Pakistan. Tuy nhiên, công tác vận chuyển đang gặp nhiều khó khăn do phiến quân đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào doanh trại hậu cần. Theo thống kê, tính tới nay đã có tới 325 xe chở dầu và côngtennơ của liên quân bị đốt phá tại Pakistan.

Cảnh sát trưởng thành phố  Peshawar  Sifwat Gayoor cho biết giới chức địa phương đã thu thập được một vài chứng cứ về những kẻ liên quan tới các vụ tấn công và đã bắt giữ 5 kẻ bị tình nghi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục