Xe hơi: “Cuộc chiến” thương mại Trung-Mỹ mới

Trung Quốc đang chuẩn bị điều tra có việc “trợ giá” của chính phủ Mỹ đối với mặt hàng ôtô xuất khẩu sang nước này hay không.
Ôtô là “nạn nhân” mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Mới đây, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ tiến hành điều tra xem có hay không việc “trợ giá” của chính phủ Mỹ đối với mặt hàng ôtô xuất khẩu sang Trung Quốc.

Những chiếc ôtô nằm trong diện bị điều tra là những chiếc SUV và sedan có dung tích động cơ từ 2.0. Tuy chỉ có “một lượng nhỏ” những chiếc xe này được nhập vào Trung Quốc nhưng những cuộc điều tra vẫn sẽ được tiến hành.

Tuyên bố trên được phía Trung Quốc đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định đánh thuế nặng vào mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại giữa hai bên bắt đầu từ hồi tháng 9 năm nay khi phía Mỹ ra những quyết định nhằm hạn chế nhập khẩu lốp xe hơi từ Trung Quốc.

Từ tháng 1 đến tháng 8/2009, có khoảng 200.000 xe hơi các loại được nhập vào Trung Quốc. 27.000 chiếc trong số đó được nhập từ Mỹ. Cũng trong thời gian này, đã có 6,22 triệu xe ôtô được bán ra tại Trung Quốc.

Chrysler là hãng xe Mỹ chịu ảnh hưởng bởi cuộc điều tra này khi hãng đang nhập vào Trung Quốc những mẫu xe như SUV Jeep, 300C và xe sedan Sebring. Trong khi đó, GM và Ford “khỏe hơn” bởi những mẫu xe nằm trong diện bị điều tra lại đang được họ sản xuất tại Trung Quốc.

Có vẻ như đang tồn tại “nghịch lý” bởi Chrysler chỉ bán được 4.000 xe các loại tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2009. Trong khi đó, lượng xe mà GM bán được là 1,29 triệu chiếc, còn Ford bán được 228.000 chiếc./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục