Xe hơi hạng sang Audi mở rộng nhà máy ở Hungary

Xe hơi hạng sang Audi của Đức ngày 12/6 chính thức mở rộng nhà máy ở Hungary để lấy chỗ sản xuất mẫu A3 saloon compact cao cấp mới.
Thương hiệu xe hơi hạng sang Audi của hãng xe hơi Đức Volkswagen ngày 12/6 đã chính thức mở rộng nhà máy của họ ở Hungary để lấy chỗ sản xuất mẫu A3 saloon compact cao cấp mới.

Trước đó, Audi cho hay việc mở rộng nhà máy sẽ nâng công suất sản xuất của nhà máy đặt ở thị trấn Gyor, miền Tây Bắc Hungary lên 125.000 chiếc mỗi năm so với mức 33.500 chiếc hồi năm ngoái.

Người đứng đầu Chi nhánh Audi ở Hungary là Thomas Faustmann cho hay mẫu A3 được sản xuất tại nhà máy này sẽ là mẫu xe đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại đây. Cho tới bây giờ, hai mẫu xe được sản xuất ở Gyor là A3 và TT được lắp ráp theo dạng phụ tùng nhập khẩu.

Audi bắt đầu hoạt động ở Hungary từ năm 1993 và đã tuyển dụng 2.100 nhân viên trong những tháng gần đây để chuẩn bị cho việc mở rộng nhà máy này, qua đó đưa tổng số nhân viên tại đây lên 9.200 người.

Quan chức điều hành cấp cao của Audi Rupert Stadler cho hay trong hai thập niên qua, Gyor là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thương hiệu xe này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục