Xe hơi Hyundai đang được tin dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hyundai Motor, hãng xe lớn nhất Hàn Quốc, đang trở thành thương hiệu xe hơi hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ với mức tiêu thụ xe luôn tăng cao.
Hyundai Motor, hãng xe lớn nhất Hàn Quốc, đang trở thành thương hiệu xe hơi hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ với mức tiêu thụ xe luôn tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2009.

Hiện tại, Hyundai đang chiếm 16% thị phần xe hơi Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp sau là mác xe Renault với 15,3% thị phần. Đây là lần đầu tiên mác xe Hàn Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu này kết từ khi hãng khai trương nhà máy đầu tiên của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1997.

Trong số đó, Accent là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 9 tháng qua. Năm ngoái, mẫu xe này cũng đã nhận được danh hiệu “Sự lựa chọn của người tiêu dùng” do báo giới địa phương bình xét.

Các quan chức nhà máy ôtô Izmit của Hyundai nói những “bí quyết” khiến họ tành công như ngày hôm nay là chế tạo ra những chiếc xe hơi an toàn và tiêu chuẩn cao. Hyundai hiện là câu nói cửa miệng của nhiều lái xe taxi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã góp phần không nhỏ để Hyundai đạt mức tăng trưởng tới 67% trong chín tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, Hyundai cũng đang là một trong các mác xe được yêu thích với những mẫu xe nổi danh như Hyundai Santa Fe hay Hyundai i30…Tuy nhiên, mẫu xe Accent cũng được một vài nhà nhập khẩu giới hiệu tại thị trường nội địa nhưng không được nhiều người tiêu dùng chào đón bởi hình thức không mấy bắt mắt, trong khi giá thành lại “không cạnh tranh”./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục