Xe hơi tiêu thụ ở Thái Lan tăng cao trong tháng 10

Trong tháng 10, đã có 53.271 chiếc xe các loại được bán ra tại thị trường Thái Lan, tăng cao nhất trong vòng 18 tháng qua.
Lượng xe hơi tiêu thụ tại Thái Lan trong tháng 10/2009 tăng cao nhất trong vòng 18 tháng qua do những chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ đối với mặt hàng này.

Cụ thể, trong tháng 10, đã có 53.271 xe các loại được bán ra tại Thái Lan, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Dòng xe chở người có mức tăng 23,4%, với 22.747 chiếc được tiêu thụ. Dòng xe thương mại cũng đạt mức bán ra ấn tượng với hơn 30.000 chiếc được giao đến khách hàng.

Toyota có mức tăng doanh số bán hàng đáng mừng với những mẫu xe mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, xét về tổng thể, lượng xe hơi bán ra trong 10 tháng qua tại Thái Lan vẫn giảm so với năm 2008 với 419.755 chiếc được tiêu thụ, giảm tới 17,7%.

Tại Thái Lan, những hãng xe Nhật như Toyota, Isuzu và Honda đang “nắm quyền điều khiển” với 81,5% thị phần thị trường nội địa.

Theo dự tính, hết năm nay, thị trường ôtô Thái Lan sẽ tiêu thụ khoảng 480.000 xe các loại, giảm 22% so với năm trước./.

Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục