Xe hơi Trung Quốc được sản xuất tại Brazil

Theo thông tin từ ông Cabral, các hãng xe Trung Quốc là BYD Co. và Chery Automobile Co Ltd sẽ tiến hành sản xuất xe hơi tại Brazil.
Theo thông tin từ ông Sergio Cabral, Thống đốc bang Rio de Janeiro đưa ra trong chuyến thămTrung Quốc, các hãng xe Trung Quốc là BYD Co. và Chery Automobile Co Ltd sẽ tiến hành sản xuất xe hơi tại Brazil.
 
Nhà máy sản xuất ôtô của Chery Auto (hãng sản xuất xe hơi tư nhân lớn nhất Trung Quốc) có tổng vốn đầu tư 700 triệu USD đã bắt đầu chạy thử trong tháng 7/2009. Công suất thiết kế của nhà máy là 150.000 xe/năm.

Dự kiến, mỗi năm Chery Auto sẽ bán được 3.000 xe tại Brazil.
 
Cabral còn cho biết ông rất hy vọng rằng Rio de Janeiro sẽ là nơi đặt một nhà máy chuyên sản xuất ôtô chạy điện.
 
Trong một tuyên bố khác, hãng xe Trung Quốc Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd., nhà sản xuất khung sườn xe buýt hàng đầu Trung Quốc cho biết sẽ xây dựng một nhà máy tại khu liên hợp Acu, cũng ở bang Rio de Janeiro./.
Hiếu Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục