Xe Holden Commodore tiết kiệm hơn 7% nhiên liệu

Hãng Holden của Australia được đầu tư gần 40 triệu AUD để phát triển dòng xe Commodore giảm thiểu hơn 7% lượng nhiên liệu tiêu thụ.
Quỹ Cải tiến ôtô Xanh trực thuộc Chính phủ liên bang Australia sẽ đầu tư gần 40 triệu AUD cho Holden - hãng sản xuất xe hơi liên doanh với tập đoàn General Motors (Mỹ) - để giảm thiểu hơn 7% lượng nhiên liệu tiêu thụ của dòng xe Commodore.

Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học, Nghiên cứu và Canh tân Australia, ông Kim Carr, nhấn mạnh việc Holden sử dụng nguồn tài trợ trên sẽ mang lại những lợi ích cả về kinh tế và môi trường.

Hiện Holden đang có kế hoạch sử dụng các tấm nhôm để giảm trọng lượng của xe, đồng thời nghiên cứu các cách thức cải tiến hệ thống khí động lực, qua đó giảm tối đa lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Phát biểu tại nhà máy lắp ráp ôtô của Holden đặt tại Elizabeth, phía Bắc thành phố Adelaide của bang Nam Australia, ông Kim Carr nói: "Những gì chúng tôi đang làm là hỗ trợ trên cơ sở đối tác với công ty Holden để hiện đại hóa dòng xe Commodore, với thân xe được thiết kế kiểu mới khiến xe có hình dáng khí động hơn hơn hoặc trọng lượng nhẹ hơn, nhằm cải thiện hiệu suất kinh tế xét về mặt tiêu thụ nhiên liệu. Những cải tiến này sẽ giúp Holden và ngành công nghiệp chế ôtô của Australia đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng cũng như các yêu cầu khắt khe về môi trường. Số tiền tài trợ để cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực xe hơi sẽ cho phép ngành chế tạo ôtô của Australia vẫn có thể đứng vững và phát triển độc lập trong một thị trường toàn cầu với sự cạnh tranh ngày càng tăng."

Đầu năm nay, Chính phủ Australia đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động Quỹ Cải tiến ôtô Xanh để lấy tiền bù đắp vào chi phí khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi bão lụt, đặc biệt là tại bang Queensland./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục