Xe khách đâm nhau làm 17 người chết và bị thương

Ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi làm 17 người chết và bị thương.
Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi làm 1 người chết và 16 người bị thương.

Chiếc xe khách biển kiểm soát 77H-8887 (chưa xác định người điều khiển) chạy hướng Nam-Bắc (tuyến Quy Nhơn-Đà Nẵng) đến đoạn đường trên thì đâm phải xe biển kiểm soát 92B-000.93 do Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1975, ở Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn làm chị Lưu Thị Vỹ Lệ,sinh năm 1989, trú tại Tây Sơn, Bình Định chết tại chỗ, 16 người khác bị thương phải chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm.

Trong số đó, 4 người bị thương nặng phải chuyển tiếp đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, một người trong tình trạng nguy kịch.

Hai xe khách bị hư hỏng nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, một vụ tai nạn khác xảy ra vào rạng sáng 23/7, tại Km 1044 thuộc địa phận xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã khiến 20 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục