Xe khách đâm quán càphê

Xe khách đâm vào quán gây ra 1 tai nạn thảm khốc

Chiếc xe khách Thành Công 29 chỗ ngồi đã lao thẳng vào quán càphê, gây ra vụ lật xe kinh hoàng khiến nhiều người bị thương.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường tỉnh lộ DT 741 thuộc ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe khách Thành Công 29 chỗ ngồi, mang biến số 93N-2794 chạy tuyến (Bến xe miền Đông-Bù Nho, tỉnh Bình Phước) khi đến khu vực trên đã lao thẳng vào quán càphê, gây ra vụ lật xe kinh hoàng khiến nhiều người trên xe bị thương và một số người ngồi uống càphê cũng bị thương vong.

Bác sỹ Nguyên Văn Hòa, khoa cấp cứu Bệnh viện huyện Phú Giáo cho biết đã tiếp nhận 11 người bị thương rất nặng, bệnh viện đã sơ cấp cứu, sau đó chuyển ngay tất cả số nạn nhân trên lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Bác sỹ Trần Xuân Hiếu - Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết có bốn ca rất nặng với đa chấn thương, nặng nhất là ông Nguyễn Văn Khả, sinh năm 1961 bị dập não, tụ máu không còn khả năng điều trị đang thở oxy nằm chờ chết.

Còn một số ca bị chấn thương ở đầu, chân tạy nhẹ đang tiếp tục được cứu chữa trị tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, có ba ca được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy cổ và chấn thương cột sống; trong đó có một em bé khoảng 10 tuổi bị chấn thương sọ não.

Chị Mai Thị Hương, 26 tuổi (quê ở huyện bù Nho, tỉnh Bình Phước), bị thương ở đầu, cho biết lúc đó trời đang đổ mưa, xe khách chạy rất nhanh và bất thình lình lao thẳng vào quán càphê khiến chiếc xe bị lật. Cùng đi với chị Hương có bà Bùi Thị Tâm (71 tuổi), mẹ chị Hương, bị thương rất nặng đã được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng Công an huyện Phú Giáo khẩn trương điều tra vụ tai nạn thảm khốc này./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục