Xe khách đâm xe rơmóoc, 8 người thương vong

Chiều 1/7, tại Quốc lộ 1A, thuộc ấp 4, xã Xuân Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô chở khách và xe đầu kéo rơ móoc làm 2 người chết tại chỗ.
 
Khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 1/7, tại km 1771 + 200 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô chở khách và xe đầu kéo rơmóoc làm 2 người chết tại chỗ và 6 người khác bị thương nặng.
 
Vào thời điểm trên, xe ôtô khách mang biển kiểm soát 53M – 0530, do Trịnh Minh Thiện (sinh năm 1969, tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khi đến địa điểm trên chiếc xe khách bất ngờ vượt lên 2 xe ôtô con chạy cùng chiều và đâm trực diện vào xe ôtô đầu kéo rơmoóc mang biển kiểm soát 43H – 0956 (chưa rõ danh tính người lái xe) đang lưu thông hướng ngược lại.
 
Cú đâm mạnh đã làm 2 hành khách ngồi trên xe khách chết tại chỗ, 6 người khác bị thương nặng được người dân nhanh chóng chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện; chiếc xe khách 53M - 0530 hư hỏng hoàn toàn, phần đầu của xe nát bét.
 
Theo xác minh của Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai, lúc xảy ra tai nạn, trên xe khách 53 M - 0530 đang chở 15 hành khách. Danh tính của những nạn nhân chết và bị thương hiện vẫn chưa được xác định. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo rơmóoc đã bỏ trốn.
 
Lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường sau đó để điều tiết giao thông đồng thời tiến hành các bước điều tra và xử lý hiện trường.
 
Xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm trên là do xe ôtô khách 53M - 0530 vượt ẩu, lấn trái đường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.
 

Tin cùng chuyên mục