Xe khách đâm xe tải, 11 người chết và bị thương

Sáng 8/8, tại Thừa Thiên-Huế, vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải làm 5 người chết, 6 người trên xe khách bị thương nặng.
5 giờ ngày 8/8, tại Thừa Thiên-Huế, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã khiến 5 người chết, 6 người trên xe khách bị thương nặng.

Xe khách mang biển kiểm soát 19N-0659 do tài xế Trần Kim Tuyến (sinh năm 1972), chở 50 hành khách, chạy từ Nam ra Bắc, khi đi qua địa phận thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, đã đâm vào xe tải 75C-0846 do tài xế Nguyễn Thành Đức (sinh năm 1973), trú đường Ngự Bình, thành phố Huế, điều khiển theo hướng ngược lại.

Năm người (2 nam, 3 nữ) tử vong tại chỗ gồm Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1988, trú thôn Tầm Vông, xã Phong Châu, huyện Phù Đinh, tỉnh Phú Thọ); Cao Văn Khắp (sinh năm 1989, trú xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1991, trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), cùng hai người khác (chưa rõ danh tính), trong đó có một cháu bé khoảng 12 tuổi.

Thi thể các nạn nhân đang được đưa vào nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế để chờ người thân đến nhận. Riêng 6 người bị thương nặng, trong đó có hai người rất nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn làm hai xe bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông gần 3 tiếng đồng hồ trên Quốc lộ 1A. Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc sẽ hỗ trợ ban đầu số tiền 3 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục