Xe khách gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân–Cầu Giẽ, 11 người thương vong

Chiếc xe khách đang lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân–Cầu Giẽ bất ngờ gặp nạn khiến nhiều người thương vong.
Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Sáng sớm ngày 6/9, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn địa phận thôn Đỗ Xá (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, một chiếc xe khách khi đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân–Cầu Giẽ, hướng Ninh Bình đi Hà Nội bất ngờ gặp nạn.

Theo một tài xế điều khiển ôtô chứng kiến vụ việc trên, khi đang đi cùng chiều với chiếc xe khách, anh thấy chiếc xe bất ngờ đánh lái sang trái, va chạm vào taluyn, sao đó ngoặt sang phải và lật nhào.

“Thời điểm đó, trời mưa và chưa sáng, tôi nhìn thấy 2 thanh niên trẻ bị văng khỏi xe sang bên trái, 1 người khác bị hất ngược về bên phải phía sau, khi vọt xe lên trên, tôi sững sờ thấy nhiều người khác văng ra phía trước.”

Theo Thượng tá Trần Minh Thu – Đội trưởng Đội 7 Cục Cảnh sát giao thông cho biết: chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 35B-91.16 chạy hướng Ninh Bình-Hà Nội. Đến đoạn Km 205 cao tốc Pháp Vân–Cầu Giẽ thì bỗng đổ lật ra đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 9 người khác bị thương đi cấp cứu.

“Sáng nay, xảy ra mưa to và kéo dài, chiếc xe khách tự lật không va chạm với xe nào” – thượng tá Thu cho hay.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục