Xe khách húc đuôi xe tải, 4 người chết

Vào lúc 3h sáng 4/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 190+200 quốc lộ 1B chiều Cầu Giẽ hướng Pháp Vân thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội) làm 4 người chết.

Vào lúc 3h sáng 4/5,  một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 190+200 quốc lộ 1B chiều Cầu Giẽ hướng Pháp Vân thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội) làm 4 người chết.
 
Tại hiện trường, xe ôtô khách 24 chỗ ngồi biển kiểm soát 30F-0989 của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hà Nội do lái xe Hồ Văn Mai (sinh năm 1981, ở xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Hà Nội - Hà Nam đã đâm rất mạnh vào xe ôtô tải loại bò ma semi rơmoóc chở ximăng biển kiểm soát 80K-1353.

Chiếc xe tải siêu trọng này của Công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36 (Binh đoàn 11) do lái xe Vũ Xuân Quang (sinh năm 1963) ở Minh Quang, Vũ Thư (Thái Bình) điểu khiển đi trước cùng chiều.
 
Vụ va chạm với tốc độ cao trên đường cao tốc đã làm 4 người chết tại chỗ và 10 người khác bị thương nặng.
 
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xác định được danh tính 4 người tử vong bao gồm lái xe ôtô khách Hồ Văn Mai; anh Vũ Văn Trọng (ở 66 đường Cù Chính Lan, thành phố Vinh, Nghệ An); Trần Nam Dương (sinh năm 1984, ở Nghi Phú, Nghi Lộc, thành phố Vinh); Vũ Văn Dũng (sinh năm 1987, ở Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
 
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội kết hợp với Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng có mặt giải tỏa hiện trường để tránh ùn tắc giao thông. Theo cơ quan Công an, đến thời điểm này, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục