Xe khách lật ở đèo Ngoạn Mục, 14 người bị thương

Xe ôtô khách loại 45 chỗ ngồi khi đang qua đèo Ngoạn Mục đã mất phanh, lao xuống vực khoảng 15 mét, làm 14 hành khách bị thương.
Vào khoảng 8 giờ ngày 7/12, trong lúc lưu thông trên đường đèo Ngoạn Mục, đoạn Km 221 +300 (từ Lâm Đồng xuống Ninh Thuận), thuộc địa phận xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), xe ôtô khách loại 45 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 49H-8845 do lái xe Lê Bùi Hùng (sinh 1969), ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đã mất phanh, lao xuống vực khoảng 15 mét về phía bên trái.

Vụ tai nạn làm 14 người trên xe bị thương, trong đó có 5 người trọng thương.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Ninh Sơn, chiếc xe khách này đang lưu thông hướng từ Lâm Đồng xuống Ninh Thuận, trên xe chở 11 hành khách, còn lại là người của nhà xe.

Khi xuống đèo, xe bị mất phanh, rất may là xe lao xuống vực phía bên trái đường nên toàn bộ số người trên xe chỉ bị thương.

Hiện 14 người trên xe trên đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Sơn cấp cứu. Ngay khi vụ việc xảy ra, huyện Ninh Sơn đã khẩn trương đến thăm, động viên và hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho 5 người bị trọng thương và 500.000 đồng/người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện./.

Công Thử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục