Xe khách mất lái lật ngang đường, hai người chết, 14 người bị thương

Khi đến đoạn gần cầu Bánh Tét, xe khách 25 chỗ đã bị mất lái, lao nhanh qua làn đường bên trái, đâm sập quán nước bên đường và húc gãy cột điện trung thế.
Xe khách mất lái lật ngang đường, hai người chết, 14 người bị thương ảnh 1Chiếc xe khách gây tai nạn. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Khoảng 3 giờ ngày 6/10, tại khu vực Thới Hòa B phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết và 14 người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Xe khách loại 25 chỗ, biển kiểm soát 51B-086.79 của nhà xe Văn Lang, do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) điều khiển.

Thông tin ban đầu, xe ôtô khách này chạy từ quận Thốt Nốt đi Vũng Tàu, trên xe chở theo 20 hành khách. Khi xe chạy đến địa bàn quận Ô Môn, tài xế Huỳnh Ngọc Tấn phát hiện quên mang theo giấy tờ xe nên đã cho xe quay lại quận Thốt Nốt.

Khi xe quay về được 1km, đến đoạn gần cầu Bánh Tét (khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn), xe đã bị mất lái, lao nhanh qua làn đường bên trái, đâm sập quán nước bên đường và húc gãy cột điện trung thế.

Cú va chạm mạnh khiến xe ôtô bị lật ngang đường. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ, 14 người bị thương nặng. Tất cả các nạn nhân đều là hành khách đi trên xe ôtô. Các nạn nhân bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, sau đó, được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Theo bác sỹ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu năm trường hợp liên quan đến vụ tai nạn giao thông, gồm Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi), Bùi Thị Bé (36 tuổi), Cao Việt Hưng (43 tuổi), Huỳnh Thị Tuyết Nhi (20 tuổi) và Bùi Thị Duyên (34 tuổi).

Theo bác sỹ Võ, trong năm trường hợp tiếp nhận cấp cứu, trường hợp nạn nhân Nguyễn Văn Hậu khá nguy kịch, đang được các bác sỹ khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng đã cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Ban An toàn giao thông Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đến thăm hỏi những người bị thương, thân nhân gia đình có người đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Đến 5 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Lực lượng chức năng lập hồ sơ và đang lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra và xác định nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục