Xe khách Thành Bưởi chở gần 40 hành khách gặp nạn tại Bảo Lộc

Xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi, chở gần 40 hành khách, đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều.

Khoảng 14 giờ ngày 31/10, trên Quốc lộ 20, địa phận xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều.

Do xe khách bị hư hỏng nặng, người dân địa phương đã phải phá cửa xe để đưa 40 hành khách đang hoảng loạn ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-194.32 của nhà xe Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Đình Duy (31 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt với tốc độ rất cao.

Khi đi đến km 125+850 thuộc địa phận xã Lộc Nga, tài xế không giữ khoảng cách an toàn và xử lý kém nên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 49C-113.99 kéo theo rơmoóc do ông Nguyễn Quốc Vinh (50 tuổi, trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Khi tai nạn xảy ra, xe khách đang vận chuyển gần 40 hành khách. Vụ tai nạn đã làm xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu và phần hông xe.

Theo một số nhân chứng, sau khi tai nạn xảy ra, các hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Người dân cùng lái xe đã phá cửa, đưa tất cả hành khách ra ngoài an toàn. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Theo cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, bước đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc do xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ quy định và không giữ khoảng cách an toàn nên đã gây ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục