Xe máy đâm vào xe tải đang chuyển hướng làm 4 người trọng thương

Đang chạy phía trước, xe tải chuyển hướng quay sang đường và do không chú ý quan sát, người điều khiển xe máy đã đâm trực diện vào hông xe tải khiến 4 người bị trọng thương.
Xe máy đâm vào xe tải đang chuyển hướng làm 4 người trọng thương ảnh 1Xe máy đâm vào bên hông và kẹt dưới gầm xe tải. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 9/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 85 E1-114.39 và xe tải mang biển kiểm soát 85C-023.03 đã xảy ra tại Km 5+500, tuyến tỉnh lộ 701, thuộc địa bàn xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Vụ tai nạn đã làm cả 4 người đi trên xe máy trọng thương, được người dân chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo Đội Cảnh sát giao thông-Công an huyện Ninh Phước, qua ghi nhận tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 85C-023.03 do anh Hồ Quang Hiến (sinh 1987, ở phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) điều khiển chạy cùng chiều hướng Bắc-Nam với xe máy mang biển kiểm soát 85 E1-114.39 do anh Phạm Văn Quyến (sinh 2003) điều khiển.

[Xe đầu kéo bị lật trên Quốc lộ 6 làm 3 người bị thương nặng]

Trên xe máy có chở thêm 3 người tên là Hồ Thị Thêm, sinh 2002; Nguyễn Thị Yến, sinh 2000 và Nguyễn Thị Hoa, sinh 2001, cùng ở xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam).

Đang chạy phía trước, anh Hồ Quang Hiến điều khiển xe tải chuyển hướng quay xe sang đường.

Do không chú ý quan sát nên anh Phạm Văn Quyến điều khiển xe máy đâm trực diện vào hông xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra làm cả 4 người đi trên xe máy bị trọng thương. Xe máy hư hỏng và kẹt dưới gầm xe tải, gây nhiều khó khăn cho việc xử lý hiện trường. 

Đại tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công huyện Ninh Phước cho biết Đội cảnh sát giao thông vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng của huyện tập trung giải quyết, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục