Xe máy va chạm với ôtô tải làm hai người tử vọng tại chỗ

Ngày 29/6, trên tuyến Quốc 1A thuộc khu vực vòng xoay phường 5, thành phố Tân An, Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 cháu nhỏ bị thương.
Xe máy va chạm với ôtô tải làm hai người tử vọng tại chỗ ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ông Phùng Văn On - Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 cháu nhỏ bị thương.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29/6, trên tuyến Quốc 1A thuộc khu vực vòng xoay phường 5 (thành phố Tân An, Long An), xe ôtô tải loại 11 tấn mang biển kiểm soát 62L-9041 do tài xế Nguyễn Trí Đạt (sinh năm 1984), ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An điều khiển đã va chạm với xe môtô mang biển kiểm soát 53Y-8549, do anh Nguyễn Văn Nhí (sinh năm 1988), ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) điều khiển, chở theo chị Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1979), ngụ xã Hàng Vinh, huyện Năm Căn (Cà Mau) và cháu Nguyễn Văn Phước Lý (6 tuổi).

​Vụ va chạm làm anh Nhí và chị Thủy tử vong tại chỗ, cháu Phước Lý bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Được biết, anh Nguyễn Văn Nhí và chị Nguyễn Thu Thủy là công nhân ở Khu công nghiệp Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Khi xảy ra tai nạn, cả hai không có giấy tờ tùy thân, kể cả điện thoại. Đến rạng sáng 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Tân An mới xác định được nhân thân các nạn nhân và tìm được người nhà đưa về quê an táng. Cháu Phước Lý cũng vừa được xuất viện trong sáng 30/6.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an thành phố Tân An tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục