Xe môtô bảo vệ đoàn đua ở Đồng Nai gặp tai nạn, 1 người chết

Trong khi các thành viên môtô đoàn đang làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn đua đến vị trí xuất phát, môtô của anh Lin Mã Sáng bất ngờ bị một số môtô khác đâm thẳng vào đuôi xe.
Xe môtô bảo vệ đoàn đua ở Đồng Nai gặp tai nạn, 1 người chết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/3, đoàn đua của Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ V - năm 2015 di chuyển từ Đồng Nai lên Bảo Lộc (Lâm Đồng), khi đến khu vực huyện Định Quán (Đồng Nai), đã xảy ra va chạm giữa các các xe môtô tham gia bảo vệ đoàn đua.

Vụ tai nạn khiến anh Lin Mã Sáng (sinh năm 1962, Hội viên câu lạc bộ môtô Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh) tử vong và một số thành viên đi môtô bảo vệ đoàn bị thương.

Theo Ban tổ chức Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ V - năm 2015, trong khi các thành viên môtô đoàn đang làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn đua đến vị trí xuất phát, môtô của anh Lin Mã Sáng bất ngờ bị một số môtô khác đâm thẳng vào đuôi xe, khiến anh Sáng ngã xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bác sỹ Tạ Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/3, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân bị tai nạn khi tham gia bảo vệ đoàn đua. Anh Lin Mã Sáng do bị thương quá nặng nên đã tử vong, 3 người khác bị thương nhẹ và đã xuất viện lúc gần 11 giờ.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau tai nạn, đoàn đua tiếp tục xuất phát, các nữ cua rơ chinh phục đèo Bảo Lộc nhằm tranh danh hiệu Nữ hoàng leo núi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục