Xe nhỏ, xe máy đã được lưu thông qua cầu tạm 62

Cầu tạm 62 sau khi bị trôi trụ đá do mưa to đêm 11/6 đã được tạm thời khắc phục, các loại xe nhỏ, xe máy đã được lưu thông qua cầu.
Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc thi công cầu 62, trên Quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) cho biết cầu tạm 62 sau khi bị trôi trụ đá do mưa to vào đêm 11/6 đã được tạm thời khắc phục.

Cho đến trưa 12/6 các loại xe nhỏ (kể cả xe khách loại nhỏ) và xe máy đã được lưu thông qua cầu.

Ông Hiếu cho biết thêm, do Quốc lộ 3 là tuyến huyết mạch từ Thái Nguyên-Bắc Kạn-Cao Bằng nên khi sự cố xảy ra, bộ Giao thông Vận tải đã cử chuyên gia đánh giá, đưa ra phương án khắc phục thật nhanh để thông xe.

Đơn vị thi công cũng đã bố trí công nhân làm liên tục suốt ngày đêm để nhanh chóng hoàn thành đúng kế hoạch là từ 1-2 ngày sẽ cho thông xe loại nhỏ và xe máy.

Các loại xe tải trọng lớn vẫn chưa thể lưu thông qua cầu. Dự kiến khoảng hai ngày tới tất các loại phương tiện đều qua được cầu tạm này./.

Nguyễn Trình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục