Xe ôtô của nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Hy Lạp bị đốt cháy

Một chiếc xe ôtô của nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ không đeo biển số ngoại giao đã bị đốt cháy tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.
Xe ôtô của nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Hy Lạp bị đốt cháy ảnh 1Hiện trường chiếc xe ôtô của nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ bị đốt. (Nguồn: rt.com)

Ngày 23/12, tại thành phố Thessaloniki ở Hy Lạp đã xảy ra một vụ phóng hỏa nhằm vào xe ôtô của một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết vụ việc không gây thương vong. Xe ôtô bị phóng hỏa là của một nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ và không đeo biển số ngoại giao.

[Hy Lạp cáo buộc máy bay tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận]

Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp.

Mối quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang bị phủ bóng đen liên quan đến dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ biển Đông Địa Trung Hải tới châu Âu mang tên EastMed.

Chính phủ Hy Lạp ngày 22/12 cho biết nước này cùng với Israel và Cyprus sẽ ký thỏa thuận này.

Nhiều năm qua, quan hệ giữa Athens và Ankara luôn căng thẳng về vấn đề đảo Cyprus.

Hiện hai nước cũng bất đồng về cuộc xung đột kéo dài ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục