Xe ôtô làm rơi 2 học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định

Khi xe 16 chỗ đang đi trên tuyến Quốc lộ 1A qua khu vực cẩu Suối Đỉa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì cửa cốp sau xe bật mở khiến 2 em học sinh rơi xuống đường.
Xe ôtô làm rơi 2 học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định ảnh 1Lực lượng chức năng Đồng Nai điều tra, xác minh xe tôtô làm rơi 2 học sinh xuống quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 30/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã mời tài xế xe ôtô 16 chỗ ngồi làm rơi 2 học sinh trên Quốc lộ 1A lên làm việc.

Theo xác minh ban đầu, chiếc xe ôtô trên đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/11, ông Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) lái xe 16 chỗ biển kiểm soát 60V-8429 chở theo 15 cháu học sinh lớp 4 từ Trưởng Tiểu học Diên Hồng về nhà.

Khi xe đang đi trên tuyến Quốc lộ 1A qua khu vực cẩu Suối Đỉa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì cửa cốp sau xe bật mở khiến 2 em học sinh rơi xuống đường.

Làm việc với Công an huyện Trảng Bom, ông Việt cho biết việc đưa đón học sinh được ông và phụ huynh học sinh thỏa thuận với mức giá mỗi em 280.000 đồng/tháng. Chiếc xe trên được ông Việt mới mua lại với giá 100 triệu đồng, sau đó cải tạo lại các băng ghế để đưa đón học sinh.

[Đồng Nai: Xe đưa đón bung cửa làm hai học sinh văng xuống đường]

Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình và tài xế Cao Tuấn Việt đã đưa 2 em học sinh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra bước đầu, 2 em bị xây xước phần mềm.

Ngày 30/11, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom cho biết việc đưa đón học sinh bằng xe ôtô là do gia đình học sinh hợp đồng với chủ phương tiện, nhà trường không tổ chức.

Trường hợp 2 em học sinh bị tai nạn trong quá trình đưa đón là do phụ huynh tự thỏa thuận miệng với chủ xe ở gần nhà.

Trước đó, ngày 26/11, ba học sinh lớp 1 thuộc Trường Tiểu học Phan Bội Châu (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cũng bị văng ra khỏi xe trong khi đi xe ôtô đưa đón từ trường về nhà, rơi xuống đường do cửa cốp xe phía sau bật mở.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan để xảy ra sự cố nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng của các cháu học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã phát văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh đi xe đưa đón./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục