Xe ôtô mất lái, đâm đổ tường nhà dân trong đêm

Gần 22 giờ ngày 15/7, tại ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ 279-đường Trường Chinh, Điện Biên xảy ra vụ tai nạn làm 2 nhà dân bị đổ.
Khoảng gần 22 giờ ngày 15/7, tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 279 và đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Tân Thanh, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tường nhà dân bị đổ, một người đi xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe ôtô gây tai nạn hiệu Mitsubishi mang biển số xanh 27A-3040 do anh Hoàng Đình Giáo, sinh năm 1955 trú tại tổ 16 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, điều khiển chạy theo hướng đường Trường Chinh-Quốc lộ 279. Khi ra đến Quốc lộ 279, xe ôtô bất ngờ mất lái, lao qua đường Quốc lộ, vượt lên khỏi vỉa hè và đâm thẳng vào ngôi nhà số 650, phường Tân Thanh.

Tại hiện trường hơn 2/3 chiều dài chiếc xe ôtô đã nằm gọn trong ngôi nhà, đầu xe hất tung cánh cửa sắt, làm sập phần lớn bức tường giữa ngôi nhà số 650 và 652 liền kề. Cổng, cửa ngõ và những bảng hiệu quảng cáo của các nhà này bị hư hỏng hoàn toàn. Phần đầu chiếc xe ôtô bẹp rúm, lốp trái bị nổ. Tấm biển quảng cáo đè sập xuống cũng gây hư hại cho ba chiếc xe máy khác để bên dưới.

Tai nạn xảy ra vào lúc các hộ dân đều đã khoá cửa đi ngủ, rất may là không ai bị thương. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân trong khu vực bị một phen hoảng hốt, chấn động.

Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ôtô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một số người dân người chứng kiến vụ việc cho biết trước khi lao vào nhà dân, xe ôtô đã va với xe máy mang biển kiểm soát 27F7-4646 do anh Lê Việt Hùng, sinh 1986, trú quán tại Tổ 12, phường Na Lay, thị xã Mường Lay-Điện Biên, điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chị Hồ Thị Loan, sinh 1987, trú ở phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, ngồi sau xe máy phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng bất tỉnh, khá nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây tai nạn là do xe ôtô chạy quá nhanh, người điều khiển không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe máy, hốt hoảng không kịp xử lý nên mất lái lao tiếp vào nhà dân.

Chiếc xe ôtô gây tai nạn thuộc sở hữu của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Điện Biên, đã bán thanh lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nam Phong từ ngày 14/6 vừa qua, nhưng chưa làm thủ tục đổi biển.

Mặc dù cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân gây tai nạn và phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đường nhưng do người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem quá đông khiến giao thông trên Quốc lộ 279 ách tắc trong hơn một giờ./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục