Xe tải bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong hầm đường bộ Hải Vân

Chiếc xe ôtô tải mang biển kiểm soát 74C 012.33 khi đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc-Nam bỗng nhiên bốc cháy từ phía cabin.
Xe tải bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong hầm đường bộ Hải Vân ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Trí/TTXVN)

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy xe tải trong hầm đường bộ Hải Vân (phía Bắc hầm thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vào đêm 16/9.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) Cao Bá Giang cho biết, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 16/9, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 74C 012.33 do Nguyễn Đình Khánh, sinh năm 1972, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị điều khiển đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc-Nam, đến Km 3+750 thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe đã bị bốc cháy từ phía cabin.

Cùng thời điểm này, trong hầm đường bộ Hải Vân có 2 xe khách và 15 xe tải đang lưu thông.

Ngay lập tức, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã đóng hầm, triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy và hướng dẫn an toàn hành khách trên 2 xe khách và lái phụ xe trên 15 xe tải thoát hiểm qua các đường ngang từ đường ngang số 6 đến đường ngang số 15.

Cơ quan chức năng cũng kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Công an thị trấn Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ứng cứu và tham gia điều tiết giao thông để tránh tình trạng ách tắc giao thông trong hầm.

Lúc 0 giờ 11 phút ngày 17/9, lực lượng cứu hộ đã kéo xe bị cháy ra khỏi hầm. Chiếc xe tải đã bị cháy hoàn toàn phần cabin và một phần phía trước thùng xe.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 14/9 cũng trong hầm đường bộ Hải Vân đã xảy ra một vụ tai nạn làm 4 xe đâm liên tiếp vào nhau, khiến giao thông trong hầm bị gián đoạn, rất may không có thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục