Xe tải "cày" nát đường, Khu du lịch Mẫu Sơn có nguy cơ đóng cửa

Đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng do xe chở vật liệu thi công gói thầu tuyến du lịch cộng đồng Công Sơn-Hải Yến cày nát đường, khiến lượng khách du lịch giảm tới 80%.

Từ tháng Bảy đến nay, đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe tải chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải qua lại quá lớn.

Theo phản ảnh của người dân, trung bình mỗi ngày có hàng chục xe chở cát sỏi, gạch đá chạy qua tuyến đường trên để thi công gói thầu tuyến du lịch cộng đồng Công Sơn-Hải Yến thuộc huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Cùng với đó là hàng chục điểm sạt lở do các đợt mưa bão gây ra mới được khắc phục một phần, hiện nay nhiều đoạn đường lên khu du lịch nổi tiếng này đã bị lún nghiêm trọng, mặt đường bong tróc và xuất hiện nhiều “ổ trâu, ổ voi” khiến xe du lịch qua lại con đường này rất khó khăn.

Ông Đặng Tăng Phúc, chủ khách sạn Hương Sơn, Khu du lịch Mẫu Sơn cho biết từ khi bắt đầu thi công tuyến du lịch cộng đồng Công Sơn-Hải Yến, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải quá khổ, quá tải qua lại con đường này. Nhiều đoạn đường mới được nâng cấp, tu sửa sau các đợt mưa năm ngoái và đầu tháng Bảy vừa qua, lại tiếp tục xuống cấp.

Đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp quanh co, sương mù luôn bao phủ, với một bên là vách núi hiểm trở và một bên là vực sâu, do đó sẽ rất nguy hiểm cho khách du lịch lên thăm quan trong tình trạng đường xuống cấp như hiện nay, đồng thời tuyến đường này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Tính từ năm 2013 đến nay, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã bố trí nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng nỗ lực khắc phục hậu quả do sạt lở đất, bảo đảm giao thông đi lại suốt bốn mùa.

Hiện trên toàn tuyến đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn có các điểm bị hư hỏng nặng nhất ở các đoạn km3, km4, km7 và đoạn điểm trường Khuổi Tẳng… Trên toàn tuyến có trên 150 điểm lún sâu, có điểm lún dài trên 10 m; nhiều điểm cống thoát nước qua đường bị sập; hàng trăm mét rãnh thoát nước bị hỏng.

Do đường xuống cấp, số lượng khách du lịch lên tham quan cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Ông Đinh Văn Sa, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn cho biết hàng năm vào những dịp Hè hay khi có băng tuyết, lượng khách thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng lại tăng.

Bình quân mỗi tháng, Khu du lịch Mẫu Sơn đón từ 10.000-12.000 lượt khách. Tuy nhiên, trong tháng Bảy, dù đang là mùa cao điểm nghỉ mát mùa Hè nhưng số khách giảm 60% chỉ còn khoảng 4.500 lượt người; tháng Tám số du khách chỉ còn trên dưới 2.500 lượt người, giảm 80%.

Trong thời gian tới, nếu tỉnh không có biện pháp xử lý xe trở vật liệu quá tải, Khu du lịch Mẫu Sơn có nguy cơ bị đóng cửa.

Tuyến đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc Tỉnh lộ 237 B, nối từ km15 Quốc lộ 4B lên Khu du lịch Mẫu Sơn, thuộc huyện Lộc Bình, kéo dài gần 15km. Đây là con đường duy nhất nối Quốc lộ 4B lên Khu du lịch Mẫu Sơn.

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã quy hoạch, đặt mục tiêu xây dựng Khu du lịch Mẫu Sơn trở thành khu du lịch cấp quốc gia. Sự xuống cấp của con đường đã ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách du lịch đến thăm quan nghỉ dưỡng tại khu Du lịch Mẫu Sơn; đồng thời, phá hỏng những đoạn đường mới được tu bổ, nâng cấp./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục