Xe tải chở cát làm sập cầu dân sinh, 3 người rơi xuống sông

Ngày 1/4, xe tải biển kiểm soát 47C-112.89 chở cát khi lưu thông qua cầu dân sinh sông Krông Năng, nối liền địa phận 2 thôn Hàm Long và Xuân Phú, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã khiến cầu bị sập.

Khoảng 6 giờ ngày 1/4, xe tải biển kiểm soát 47C-112.89 chở cát khi lưu thông qua cầu dân sinh sông Krông Năng, nối liền địa phận 2 thôn Hàm Long và Xuân Phú, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã khiến cầu bị sập hoàn toàn do trọng tải quá lớn. Chiếc xe này đã bị rơi xuống con sông cạn.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe có biển kiểm soát 47C-112.89 do lái xe Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1984) điều khiển. Trên xe có phụ xe Trần Văn Huy (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Phú Xuân, huyện Ea Kar, chở cát lưu thông hướng từ xã Bụ Bổn (huyện Krông Pắk) về xã Xuân Phú.

Cùng lưu thông trên cầu còn có em Võ Thị Thùy Trang (sinh năm 2003) cũng bị rơi xuống sông. Lái xe và phụ xe chỉ bị thương nhẹ, riêng em Trang bị gẫy 3 đốt sống lưng, được đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú cho biết​ cầu dân sinh sông Krông Năng là cầu sắt có chiều rộng 3m, dài 50m, tải trọng 10 tấn, nằm trên tuyến Tỉnh lộ 19B, đoạn nối giữa thôn 3A và thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Địa phương đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khắc phục sự cố sập cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục