Xe tải chở đất cho khu công nghiệp VSIP gây ô nhiễm

Từ 26/6 tới nay, hơn 20 xe tải chở đất từ mỏ Động Giang, Quảng Ngãi san lấp mặt bằng khu công nghiệp VSIP đã làm ô nhiễm môi trường.
“Chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ việc xây dựng dự án VSIP tại địa phương nhưng không thể chấp nhận việc xe tải chở đất để san lấp mặt bằng cho dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, làm ăn, buôn bán,” đó là những bức xúc của bà Nguyễn Thị Linh cũng như rất nhiều người dân tại thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Từ ngày 26/6 tới nay, hơn 20 chiếc xe tải bắt đầu hoạt động chở đất từ mỏ đất Động Giang (xã Tịnh Phong) đến phục vụ san lấp mặt bằng cho khu công nghiệp VSIP cách chừng 1km về phía Nam. Từ ngày đó, hơn 140 hộ dân sống dọc theo quãng đường 1km này bị bụi đỏ, đất cát từ xe tải rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống.

Đoàn xe chở đất hoạt động theo giờ hành chính. Trong khoảng thời gian này, các hộ dân sống quanh khu vực đoàn xe chạy qua đành phải đóng chặt cửa. Mọi hoạt động kinh doanh cũng giảm sút trước sự tấn công của bụi.

Không riêng gì các hộ dân sống dọc Quốc lộ 1A đoạn có xe tải chở đất chạy ngang qua mà người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này cũng bị ảnh hưởng. Anh Lê Quân, trú tại xã Bình Hiệp, Bình Sơn nói: "Tôi đi làm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong nên ngày nào cũng đi qua đoạn đường này. Từ ngày xe chở đất chạy qua đây, làm rơi vãi đất cát gây bụi ảnh hưởng đến tầm nhìn, nếu trời mưa thì bùn dưới nền đường rất trơn nguy hiểm cho người đi đường."

Ông Đoàn Minh Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Phong, cho biết trước khi tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng cho dự án VSIP, phía Công ty đã cam kết với chính quyền sẽ cho xe tưới nước rửa đất, bụi để tránh gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, từ khi chở đất đến nay, việc tưới nước rửa bụi chỉ được thực hiện vào chiều 26 và ngày 27/6.

"Việc rửa bụi cũng chỉ được thực hiện một lần duy nhất vào buổi trưa, khi các xe tải ngừng hoạt động. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên và công an môi trường huyện Sơn Tịnh cũng đã về địa phương làm việc về tình trạng bụi đất này nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để," ông Thái nói.

Việc tiến hành xây dựng dự án VSIP đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân nhưng trong quá trình xây dựng các đơn vị thi công cần lưu ý để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe, tính mạng cho bà con địa phương xung quanh vùng dự án./.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục