Xe tải đầu kéo rơmóoc bốc cháy trên quốc lộ 1A

Chiếc xe tải đầu kéo kéo xe rơmóoc bốc cháy thiêu một phần cabin xe rơmóoc, cháy lan về phía sau thùng hàng và bánh lốp sau xe.
Sáng 27/7, tại Km 136 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, chiếc xe tải đầu kéo kéo xe rơmóoc khi đang chạy trên đường bỗng nhiên bốc cháy, nhưng không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xe đầu kéo bốc cháy, lái xe Trịnh Xuân Toàn (sinh năm 1982, quê ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã kịp lái xe vào lề đường và liên lạc với các lực lượng công an giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều xe cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa đang cháy phần đầu xe rơmóoc. Cảnh sát giao thông cũng có mặt phân luồng, tránh gây ách tắc.

Ngọn lửa đã thiêu cháy một phần cabin xe rơmóoc, cháy lan về phía sau thùng hàng và bánh lốp sau xe.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chủ xe đã cho người tháo dỡ toàn bộ hàng hóa trên xe và hút nhiên liệu còn trong bình chứa.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định có thể do xe đầu kéo bị bó phanh gây cháy.

Đây là xe tải của Công ty cổ phần thương mại-vận tải Thanh Phong có trụ sở ở quận Đống Đa, Hà Nội đang trên đường chở hàng từ Đồng Đăng, Lạng Sơn về Hà Nội./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục