Xe tải kéo sập cổng trường làm 4 người thiệt mạng

Khối bê tông nặng khoảng 10 tấn thuộc kết cấu của cổng trường Tiểu học Hà Trung rơi xuống cabin ôtô tải làm 5 người thương vong.
Ngày 29/8, tại trường Tiểu học Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), một khối bê tông nặng khoảng 10 tấn thuộc kết cấu của cổng trường rơi xuống cabin một chiếc xe ôtô tải làm 5 người thương vong.

Năm nạn nhân gồm anh Trần Văn Hải, lái xe (21 tuổi), anh Tạ Văn Hữu (41 tuổi), anh Nguyễn Văn Kỳ (49 tuổi), anh La Văn Chung (50 tuổi) chết tại chỗ; anh Nguyễn Văn Quang (50 tuổi) bị thương. Cả 5 nạn nhân đều trú xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi dỡ khoảng 2,5 tấn ximăng, phục vụ cho việc sửa chữa trong trường tiểu học, lái xe Hải đã không hạ thùng chở hàng mà vẫn phóng xe qua cổng trường. Thùng xe đụng phải khối bê tông nối hai trụ cổng và làm cổng đổ sập xuống cabin.

Vào thời điểm đó, ngoài lái xe Trần Văn Hải còn có 4 nam công nhân ngồi trong cabin xe tải. Do khối bê tông nặng, lực lượng cứu hộ phải điều một xe xúc đến để kéo khối bê tông ra.

Hơn một giờ sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân mới được đưa ra khỏi cabin. Lúc này, 4 người (trong đó có lái xe) đã tử vong. Một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục