Xe tăng Armata của Nga có thể nâng cấp thành robot chiến đấu

Chiếc xe tăng Armata thuộc thế hệ mới của Nga có khả năng biến thành chiến xa điều khiển từ xa, theo tiết lộ của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người phụ trách mảng công nghiệp quốc phòng của Nga.
Xe tăng Armata của Nga có thể nâng cấp thành robot chiến đấu ảnh 1Xe tăng chiến đấu Armata được giới thiệu ở lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nguồn: Sputnik)

Theo hãng tin Sputnik, chiếc xe tăng Armata thuộc thế hệ mới của Nga có khả năng biến thành chiến xa điều khiển từ xa. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người phụ trách mảng công nghiệp quốc phòng của Nga. 

"Chiếc xe tăng được trang bị khả năng này ngay từ đầu" - ông Rogozin nói thông qua tài khoản Twitter cá nhân, có ý nói tới một số thông tin trên báo chí Nga về khả năng nâng cấp của Armata.

Trước đó, vào ngày Chủ Nhật, báo chí Nga đã trích dẫn một bài phát biểu của Phó Tổng giám đốc Uralvagonzavod, công ty sản xuất xe tăng Armata, nói rằng chiếc xe có thể được gắn hệ thống điều khiển từ xa để trở thành robot.

Ông Vyacheslav Khalitov còn nói rằng xe Armata có thể phục vụ trong quân đội Nga tới cuối thế kỷ. 

Bộ Quốc phòng Nga đã giới thiệu mẫu xe tăng Armata tại lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng 9/5 ở Moskva.

Chiếc xe có thể được điều hành bởi tổ lái 3 người, ngồi trong một khoang lái được bọc thép ở phía trước xe. Kho vũ khí của xe gồm có một khẩu súng máy bắn đạn 7,62mm và một khẩu pháo nòng trơn 125mm./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục