Xe tăng Israel nã đạn vào trạm quan sát ở phía Nam Dải Gaza

Xe tăng Israel khai hỏa tại Dải Gaza làm 2 người Palestine thiệt mạng

Ngày 27/5, xe tăng của Israel đã bắn vào một trạm quan sát Hồi giáo tại khu vực phía Nam Dải Gaza, làm 2 người Palestine thiệt mạng là Hussein al-Amour và Abdul Haleem al-Naqa.
Xe tăng Israel khai hỏa tại Dải Gaza làm 2 người Palestine thiệt mạng ảnh 1Trạm quan sát Hồi giáo ở Dải Gaza bị hư hại sau vụ tấn công của Israel ngày 27/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, xe tăng của Israel đã bắn vào một trạm quan sát Hồi giáo tại khu vực phía Nam Dải Gaza, làm 2 người Palestine thiệt mạng.

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết 2 nạn nhân thiệt mạng là Hussein al-Amour, 25 tuổi và Abdul Haleem al-Naqa, 28 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại phía Đông thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza. Trong khi đó, tuyên bố của quân đội Israel cho biết chiếc xe tăng đã khai hỏa sau khi một nhóm binh sỹ kích hoạt một thiết bị phát nổ gần khu vực hàng rào biên giới giữa Dải Gaza với Israel và nhằm vào quân đội nước này.

Trước đó, đêm 26/5, máy bay Israel cũng tấn công 2 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang nắm quyền kiểm soát Dải Gaza.

[Xe tăng Israel nã đạn vào cứ điểm của phong trào Hamas ở dải Gaza]

Không có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Quân đội Israel cho biết đây là chiến dịch đáp trả một cuộc tấn công bất ngờ trước đó của Palestine tại khu vực biên giới.

Ngoài ra, cuộc không kích cũng nhằm đáp trả "các hành động phá hoại hàng rào biên giới và cơ sở hạ tầng an ninh của Israel" trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình của người Palestine tại Dải Gaza.

Kể từ ngày 30/3 vừa qua, khu vực biên giới giữa Palestine và Israel ở Dải Gaza đã trở thành nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Israel với sự tham gia của hàng chục nghìn người Palestine.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 118 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn của binh sỹ Israel kể từ khi bắt đầu nổ ra làn sóng biểu tình này. Trong khi đó, phía Israel không có ai thiệt mạng.

Các cuộc biểu tình của người Palestine lên đến đỉnh điểm vào ngày 14/5 vừa qua khi Mỹ chính thức chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới.

Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Palestine và quân đội Israel trong ngày này khiến 62 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục