Xe tăng quân đội Israel tấn công căn cứ của Hamas ở Dải Gaza

Các xe tăng của quân đội Israel đã tấn công một cứ điểm của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sau khi có một quả rocket bắn vào khu vực miền Nam Israel từ vùng lãnh thổ Palestine.
Xe tăng quân đội Israel tấn công căn cứ của Hamas ở Dải Gaza ảnh 1Xe tăng của quân đội Israel. (Nguồn: Getty Images)

Hãng AFP dẫn nguồn tin quân đội Israel ngày 24/4 cho biết các xe tăng của quân đội nước này đã tấn công một cứ điểm của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sau khi có một quả rocket bắn vào khu vực miền Nam Israel từ vùng lãnh thổ Palestine.

Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc tấn công trên nhằm vào “cơ sở hạ tầng của khủng bố” ở phía Bắc của vùng lãnh thổ giáp Địa Trung Hải này.

Một người phát ngôn của quân đội Israel đã xác nhận rằng xe tăng của quân đội nước này đã nã đạn nhằm đáp trả vụ bắn rocket từ Dải Gaza vào miền Nam Israel hôm 23/4 song không gây thương vong.

Cùng ngày, cũng đã có hai người dân Gaza đã bị thương do trúng đạn của Israel tại khu vực biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục