Xem máy múc đất, bốn em nhỏ bị tường đổ đè chết

Ngày 28/9, ở thôn Làng Ràm, Thanh Hóa, 5 em nhỏ xem máy múc đất, bất ngờ bức tường bị sập đổ, đè chết bốn em; còn em may mắn thoát chết.
Ngày 28/9, tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, năm em nhỏ đang xem máy múc đất làm việc, bất ngờ bức tường bị sập đổ, đè chết bốn em; còn em Trần Phú Triệu, sinh năm 2004, ở thôn Quang Hợp, may mắn thoát chết.

Bốn em xấu số trên gồm Bùi Văn Nam, sinh năm 2004; Trương Văn Thành, sinh năm 2003 đều ở thôn Quang Hợp-xã Quang Trung; Phạm Văn Đăng, sinh năm 2001 và Bùi Phạm Ngọc Bảo, sinh năm 2004 ở thôn Làng Ràm.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm xảy ra tai nạn, năm em nhỏ đang đứng xem một máy múc san lấp mảnh đất của gia đình bà Bùi Thị Lan, ở cùng thôn Làng Ràm. Chiếc máy múc xong khu đất sát bờ tường di chuyển sang điểm khác để tiếp tục làm việc. Năm em nhỏ đã đến đúng chỗ máy múc vừa hoàn thành công việc để tránh nắng và xem máy múc làm việc thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống.

Người dân đã khẩn trương đào bới đống đổ nát để cứu các em nhưng hai em đã chết tại chỗ, hai em dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc nhưng cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục