Xem phim sex gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục

Những thiếu niên xem phim sex trên tivi hay rạp chiếu phim có khả năng hoạt động tình dục ở lứa tuổi trẻ hơn với nhiều đối tác hơn.
Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học Mỹ được công bố trên tạp chí “Khoa học tâm lý,” những thiếu niên xem phim sex trên tivi hoặc ở rạp chiếu phim có khả năng hoạt động tình dục ở lứa tuổi trẻ hơn với nhiều đối tác hơn.

Nghiên cứu này được thực hiện với 700 bộ phim đem lại thành công ở các thiếu niên, trong đó có hai bộ phim American BeautyAmerican Pie, cho thấy ngoài việc hoạt động tình dục ở lứa tuổi trẻ hơn, những thiếu niên xem thể loại phim này ít có khả năng sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Nghiên cứu trên có tính đến 1.200 trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Các nhà tâm lý học đã yêu cầu những trẻ em này nhận dạng những bộ phim đã xem trong danh sách 50 bộ phim được lựa chon một cách bất kỳ và chỉ sáu năm sau khi những trẻ em trên được chất vấn về khả năng tình dục.

Theo giáo sư Ross O’Hara, người chịu trách nhiệm về nghiên cứu nói trên, với kết quả nghiên cứu này các bậc cha mẹ cần phải hạn chế việc xem các bộ phim có nội dung mang tính chất tình dục của trẻ em./.
 
Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục