Xem Steve Karier độc diễn về nỗi sợ chiến tranh

Nghệ sĩ Steve Karier (Luxembourg) nổi tiếng là một đạo diễn, diễn viên, giảng viên về kỹ thuật giao tiếp lời nói sắp diễn tại Hà Nội.
“Bơi tới Iraq”-vở kịch mang đậm dấu ấn của "kỹ thuật giao tiếp lời nói" sẽ được đạo diễn kiêm diễn viên người Luxembourg, Steve Karier, trình diễn ngày mai, 24/6 tại sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.

Đây sẽ là hoạt động được nghệ sĩ các nhà hát kịch ở Hà Nội đón chờ để "học hỏi" bởi đây là một "sự tường thuật cá nhân" về tính phức tạp, kỳ lạ và thôi thúc của việc kể chuyện; về nhu cầu, tầm quan trọng phải thử và hiểu được các nền văn hóa, các sự kiện khác nhau.

Ngoài ra, theo nhà tổ chức biểu diễn, đây cũng là một câu chuyện về nỗi sợ, về chiến tranh và về các xung đột tưởng xa xôi nhưng thực tế lại gần hơn chúng ta nghĩ.

Trình diễn này của Steve Karier nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa tháng 6 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Đại Công tước Luxembourg Grand Duke Henri do Đại sứ quán Luxembourg tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức và nằm trong chương trình trao đổi văn hoá giữa Việt Nam và Luxembourg, ký vào năm 2005 và được gia hạn mới đây.

Steve Karier là thành viên của nhà hát Théâtre de la Ville, Basle và sau đó, ông làm diễn viên tự do cho nhà hát Piccolo Teatro ở Milan cũng như cho nhiều nhà hát khác ở Frankfurt, Düsseldorf, Cologne, Wuppertal, Hanover, Lucerne, Zurich, Paris, Brussels, Amsterdam và Luxembourg. Ông đã từng lưu diễn tới Thụy Điển, Đan Mạch, Ghana và Hoa Kỳ.

Năm 1992, ông nhận được giải thưởng của hãng truyền thông châu Âu CIVIS cho bản ghi âm vở độc thoại Dreck do Robert Schneider soạn.  Cũng trong năm này, diễn xuất của ông với vai Gyges trong vở Gyges và chiếc nhẫn của Hebel được trao giải diễn viên nam xuất sắc nhất.

Năm 1996, các nhà phê bình của tạp chí Theater Heute đã bình chọn Steve Karier là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Kể từ năm 2009, Steve Karier đã đứng vững ở Luxembourg như một đạo diễn, diễn viên tự do, một giảng viên về kỹ thuật giao tiếp bằng lời nói. 

Ông là nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh và đã thực hiện trên 200 vở kịch truyền hình./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục