Xem xét dự án Trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng

Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về dự án Trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng.
Chiều 25/7, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về dự án Trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng lưu ý việc xây dựng Đại học quốc tế Đà Nẵng là một xu thế tất yếu nhưng  thành phố cần phải xác định đối tác chiến lược; cần nghiên cứu và chọn lựa mô hình quản lý có hiệu quả nhất.

"Đà Nẵng cần tham khảo các nước có nền giáo dục tiên tiến, nghiên cứu bước đi cho phù hợp; vấn đề quan trọng chính là chất lượng đào tạo của trường chứ không nhất thiết phải là tên gọi của trường," Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng trường Đại học quốc tế là hình thành một đại học mới chứ không phải nâng cấp cơ sở Đại học cũ. Đà Nẵng cần sớm xác định địa điểm xây dựng để dự án có thể triển khai vào năm 2010.

Đại học quốc tế Đà Nẵng nằm trong dự án quy hoạch chung của ngành giáo dục là sẽ có 4 trường đại học quốc tế  ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Dự án trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng sẽ được xây dựng trong Khu công nghiệp Công nghệ cao của thành phố trên diện tích đất 50ha, bao gồm các ngành đào tạo Khoa học và Công nghệ, Quản lý, Khoa học cơ bản và Ngôn ngữ.

Thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đã có những bước chuẩn bị cơ bản, sẵn sàng cho sự ra đời của Trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng, với quan điểm, ngành nghề của đại học quốc tế hướng vào nhu cầu thực tiễn cần đội ngũ nhân lực trình độ và chất lượng cao ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, đặc biệt là Khu công nghiệp Công nghệ cao Đà Nẵng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục