Xem xét lại việc tổ chức AFF Cup trên SVĐ Quốc gia Singapore

Cơ quan Thể thao Singapore đã nhận định tình trạng sân bãi của sân vận động Quốc gia là “dưới chuẩn” khi mặt sân có nhiều cát và cỏ mọc loang lổ.
Xem xét lại việc tổ chức AFF Cup trên SVĐ Quốc gia Singapore ảnh 1Mặt cỏ trên sân vận động quốc gia Singapore có thể không đạt chuẩn (Nguồn: Yahoo Sports)

Chiều 15/10, giới chức Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) và Trung tâm Thể thao Singapore đã có cuộc gặp để xác định liệu các trận đấu thuộc khuôn khổ Bảng B của Vòng chung kết Suzuki Cup 2014 có thể diễn ra trên sân vận động Quốc gia Singapore như dự kiến hay không, sau khi có rất nhiều phàn nàn về tình trạng chất lượng sân bãi sau trận giao hữu giữa và Brazil và Nhật Bản tại đây hôm thứ Ba.

Sau cuộc gặp, hai bên thông báo sẽ chỉ đưa ra quyết định về vấn đề này vào tuần sau.

Người phát ngôn AFF nói: “Tại cuộc thảo luận hôm nay với Trung tâm Thể thao Singapore, tất cả các bên cam kết tìm ra giải pháp đối với vấn đề sân bãi của sân vận động Quốc gia Singapore. AFF sẽ cân nhắc vấn đề này và đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần sau.”

Tháng 4/2013, Singapore đã được xác định đồng đăng cai Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ việc lớp cỏ hybrid trên sân sẽ ở trong điều kiện tốt khi giải đấu diễn ra từ ngày 23/11 tới.

Tối 14/10, Cơ quan Thể thao Singapore đã nhận định tình trạng sân bãi của sân vận động Quốc gia là “dưới chuẩn” khi trận đấu giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản diễn ra cùng ngày tại đây, đồng thời hối thúc quản lý Trung tâm Thể thao “làm mọi việc cần thiết” để đảm bảo sân bãi sẽ đáp ứng các yêu cầu của AFF.

Trong trận đấu giao hữu nói trên, mặt sân dường như có nhiều cát và cỏ mọc loang lổ.

Greg Gillin, một giám đốc của Trung tâm Thể thao Singapore, hôm 13/10 cho hay họ mới đây đã đầu tư 1,5 triệu SGD cho công nghệ ánh sáng để đảm bảo rằng lớp cỏ trên sân có đủ ánh sáng để phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục